Chưa xác định việc “trúng” gỗ huê ở Phong Nha - Kẻ Bàng

21/04/2013 03:53 GMT+7

Ngày 20.4, thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tiến hành kiểm tra trong rừng, xác minh trong nhân dân nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của việc chặt hạ huê trong lâm phận vườn; cũng chưa thấy dấu hiệu buôn bán, vận chuyển huê trên địa bàn.

Về thông tin có nhiều người dân đổ vào rừng tìm huê, đồng thời xuất hiện một số băng nhóm, lực lượng chức năng cho rằng hoàn toàn không có gì bất thường so với trước đó; người tập trung đông ở khu vực Phong Nha trong mấy ngày qua là vì bắt đầu vào mùa tham quan du lịch, nhất là đúng vào dịp ngày nghỉ lễ nên khách đến thăm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tăng.

Trước đó, xuất hiện thông tin một số người dân xã Sơn Trạch (H.Bố Trạch) và các xã lân cận đã “đạp trúng” 2 cây huê trong vườn quốc gia, sau đó tổ chức chặt hạ cây huê và bán cho thương lái, gây mất an ninh trật tự.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.