Sri Lanka theo dõi du khách

20/04/2013 03:15 GMT+7

Chính quyền Sri Lanka hôm qua thông báo đã bắt đầu theo dõi du khách quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh quốc gia. Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Keheliya Rambukwella cho biết từ nay các khách sạn và nhà khách phải nộp báo cáo hằng tuần về khách nước ngoài của họ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều người nước ngoài bị bắt về các hành vi như trộm cắp, gian lận thẻ tín dụng và in tiền giả. Cuối năm ngoái, cảnh sát Sri Lanka bắt một du khách Trung Quốc do tình nghi nuốt một viên kim cương trị giá 13.600 USD (283,9 triệu đồng) tại một cuộc triển lãm nữ trang và đá quý, theo Reuters. Sri Lanka năm qua đã đón 1 triệu lượt khách quốc tế với lợi nhuận thường niên từ du lịch đạt mức kỷ lục 1,04 tỉ USD nhờ tác động tích cực của việc kết thúc gần 3 thập niên nội chiến hồi năm 2009. 

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.