Tiểu thương chợ Tân Hiệp phản đối xây chợ mới

19/04/2013 03:25 GMT+7

Ngày 18.4, Thanh tra Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP.Biên Hòa tổ chức đối thoại với gần 400 tiểu thương chợ Tân Hiệp. Ông Trịnh Tuấn Liêm, quyền Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, cho biết ngày 5.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp và thống nhất chủ trương xây dựng chợ mới tại lô đất đối diện Cục Thống kê tỉnh (diện tích 16.000 m2); đồng thời thu hồi dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp.

Tuy nhiên tại buổi đối thoại, tiểu thương phản đối phương án xây chợ mới vì cho rằng lợi thế thương mại thấp hơn vị trí khu chợ cũ. Tiểu thương đề nghị chính quyền giữ nguyên lời hứa, đập tầng trệt trung tâm thương mại, bố trí lại cho tiểu thương đúng như cam kết ban đầu, giữ đúng vị trí, hiện trạng, diện tích cũ.

Kết luận tại buổi đối thoại, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói: “Sự việc tồn tại cho đến bây giờ là do lỗi các cơ quan của tỉnh. Chính quyền đã nhận lỗi và tìm cách khắc phục, đưa ra phương án khả thi nhất đảm bảo quyền lợi của tiểu thương. Nếu bà con muốn đập bỏ trung tâm thương mại mới xây xong thì không khả thi và tốn kém. Hôm nay, UBND TP.Biên Hòa họp và thông qua phương án mới đề nghị bà con tiếp tục suy nghĩ đầy đủ, cân nhắc phương án này”. Kết thúc buổi đối thoại, các tiểu thương vẫn không chấp nhận phương án mà UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra.

Năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định cải tạo chợ truyền thống Tân Hiệp thành trung tâm thương mại và siêu thị kết hợp chợ truyền thống. Để có mặt bằng xây dựng, UBND TP. Biên Hòa đã di dời tiểu thương vào chợ tạm và hứa sau khi hoàn thành sẽ bố trí tiểu thương buôn bán tại tầng trệt. Đến năm 2012, dự án hoàn thành, nhưng lãnh đạo TP.Biên Hòa không giữ đúng cam kết, dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.