Tàu Mỹ đồn trú ở Singapore

19/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 18.4, chiến hạm cận bờ (LCS) USS Freedom đến Singapore đồn trú luân phiên trong chiến lược hướng về châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.

Đây là chiếc LCS đầu tiên trong số 4 tàu sẽ đồn trú tại đây theo thỏa thuận giữa Mỹ và Singapore năm 2011. USS Freedom có thủy thủ đoàn 91 người và chở theo trực thăng MH-60 Seahawk.

Trong thời gian đồn trú 8 tháng, tàu sẽ thăm các quân cảng trong khu vực và tham gia 2 cuộc tập trận Hợp tác huấn luyện sẵn sàng trên biển (CARAT) và Hợp tác huấn luyện Đông Nam Á (SEACAT), theo thông cáo của Bộ Hậu cần Tây Thái Bình Dương.

Nhỏ về kích thước nhưng nhanh và cơ động, LCS được trang bị những cụm thiết bị rời, phục vụ cả 3 loại hình tác chiến chống phương tiện nổi, ngư lôi và tàu ngầm.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.