Lấy sắt của công ty bán chơi cá độ, lãnh 18 năm tù

19/04/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Út (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Mai Yến Tuyết (58 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 1 năm tù về tội “Kinh doanh trái phép”.

Theo cáo trạng, năm 2008, Trương Văn Út được Công ty TNHH Thép Việt Kim tuyển dụng vào làm thủ kho và giao nhận hàng công ty nhập từ nước ngoài về các cảng trên địa bàn quận 7.

Lợi dụng công việc được giao từ tháng 5.2010 - 9.2010, Út 8 lần lấy sắt thép của công ty nhập về từ cảng bán cho Tuyết với tổng trọng lượng 268.923 kg, trị giá hơn 3,7 tỉ đồng.

Do cần tiền trả nợ thua độ bóng đá và để có tiền chơi cá độ, Út nói với Tuyết là hàng công ty nhập dư gửi bán.

Tuyết hành nghề mua bán phế liệu không có giấy phép kinh doanh nhưng vì hám lợi, mua rẻ hàng của Út bán lại cho nhiều công ty, hưởng lợi 400 triệu đồng. Còn Út chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Lê Quang

>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> 12 năm tù cho 2 kẻ chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù
>> Kẻ mê cá độ lãnh án
>> Tạm giữ 23 người cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.