Thời tiết tương đối thuận lợi dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương

18/04/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Chiều nay 18.4, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết thời tiết trên địa bàn cả nước dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương tương đối thuận lợi.

(TNO) Chiều nay 18.4, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết thời tiết trên địa bàn cả nước dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương tương đối thuận lợi.

>> Nhiều hoạt động hướng về Giỗ tổ Hùng Vương
>> Mưa trên diện rộng, các vùng biển thời tiết chuyển xấu
>> Nắng nóng cục bộ tại miền Bắc

Theo ông Hải, thời tiết cả ba miền và ở các vùng biển không có gì đột biến, tương đối thuận lợi cho hoạt động vui chơi, giải trí.

“Các tỉnh miền núi phía bắc có mưa rào và giông rải rác, trong khi khu đồng bằng trung du Bắc bộ và Hà Nội sẽ có mưa rào và giông vài nơi. Nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện tại Bắc Trung bộ và Đông Nam bộ”, ông Hải nói.

Tại Việt Trì (Phú Thọ), theo ông Hải, trời tương đối nóng, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày trong khoảng 33-35 độ C và thấp vào ban đêm là 24-26 độ C. Ban ngày, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Sau lễ giỗ tổ Hùng Vương, tại đây nhiều khả năng sẽ xuất hiện “mưa rửa đền", lượng mưa ước khoảng 50-70 mm.

Tại Sa Pa (Lào Cai) ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao ở mức 22-24 độ C, thấp nhất từ 18-22 độ C.

Đồ Sơn (Hải Phòng) thời tiết tương đối tốt, mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông nam cấp 2-cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C, thấp nhất trong khoảng 24-26 độ C.

Tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), theo ông Hải, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, thấp nhất 24-26 độ C diễn ra vào ban đêm. Nhiệt độ nước biển vừa phải, khoảng 28-30 độ C, tương đối ủng hộ những người đi tắm biển.

Khu vực Cửa Lò (Nghệ An) trời khá nóng và oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, thấp nhất 25-27 độ C. Chiều và tối nhiều khả năng có giông.

Thời tiết tại Đà Nẵng tương đối tốt, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có giông, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất 26-28 độ C.

Tại Đà Lạt, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa giông, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C, thấp nhất 16-18 độ C.

Tại TP.HCM, theo ông Hải, trời tương đối nóng, chiều tối có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng nắng nóng, từ 34-36 độ C.

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), chiều tối có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ nước biển là 29-31 độ C, thuận lợi cho các du khách có sở thích tắm biển.

Tại TP.Cần Thơ, thời tiết tương đối thuận lợi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-32 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.