Số lượng đơn vị đặt thầu vàng ngày càng ít

18/04/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Sáng 18.4, đã có 39.800 lượng vàng trong tổng số 40.000 lượng vàng trúng thầu trong phiên đấu thầu đợt 9 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.

Giá sàn đưa ra đấu thầu lần này là 40,65 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất 40,73 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu cao nhất 40,85 triệu đồng/lượng. Có 14/22 đơn vị tham gia đấu thầu mua được vàng trong phiên này. Trong đó, đơn vị trúng thầu nhiều nhất mua được 8.000 lượng, trúng ít nhất mua được 900 lượng.

Cùng thời điểm trên, giá mua - bán vàng trên thị trường là 40,2 - 41,1 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng so với giá đầu ngày). Như vậy, các đơn vị trúng thầu đã có lãi ngay sau đó do giá vàng tăng trở lại.

Đến nay, với tổng khối lượng của 9 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thị trường 263.400 lượng (tương đương 10,1 tấn vàng) nhưng hiện giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 6,4 triệu đồng/lượng.

Đại diện một doanh nghiệp có tham gia đấu thầu vàng cho biết số lượng đơn vị đặt thầu ngày càng ít, vì lượng bán ra của Ngân hàng Nhà nước quá lớn và liên tục trong thời gian ngắn, nên không phải doanh nghiệp nào cũng chủ động được nguồn tài chính.

Lê Trần

>> Khoảng cách giá mua và bán vàng lên tới 1 triệu đồng/lượng
>> Các đơn vị trúng thầu vàng lời lớn
>> 10 quốc gia "lao đao" vì giá vàng sụt giảm mạnh
>> Người dân xếp hàng... mua vàng
>> Giá vàng thế giới rơi mạnh nhất trong vòng 30 năm qua
>> Giá vàng "điên loạn" khiến thị trường "tê liệt" khoảng 2 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.