Phú Quốc tăng cường phòng chống cháy rừng

18/04/2013 09:47 GMT+7

Ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm - Phó trưởng ban thường trực Ban Phòng chống cháy rừng H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Phú Quốc hiện có 5 khu vực rừng tràm rộng 600 ha có nguy cơ cháy cao là: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh và khu vực Bắc - Nam Bãi Trường. Toàn huyện đang tập trung lực lượng PCCC chuyên trách và dự bị với gần 1.100 người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và H.Phú Quốc phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan vì lúc này đang vào mùa khô, đặc biệt là có nhiều người vào rừng nhổ nấm tràm sử dụng bật lửa, hút thuốc lá sẽ rất nguy hiểm.

Phú Quốc tăng cường phòng chống cháy rừng
Kiểm tra phương án phòng chống cháy rừng

Tin, ảnh: Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.