Năng lượng vẫn chưa sạch

19/04/2013 03:00 GMT+7

Theo báo cáo công bố ngày 17.4 của Cơ quan Năng lượng quốc tế, nguồn năng lượng được dùng trên thế giới vẫn gây ô nhiễm môi trường không thua gì hồi năm 1990.

AFP dẫn báo cáo cho hay giai đoạn 1971-1990 đánh dấu bước tiến đáng kể khi chất lượng khí thải “sạch” hơn được 6%.

Trong khi đó, tuy điện gió và điện mặt trời được sử dụng ngày càng nhiều nhưng trung bình lượng khí CO2 do một đơn vị năng lượng thải ra hiện nay chỉ giảm 1% so với 23 năm trước. Nguyên nhân là nhiên liệu hóa thạch vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính trên thế giới.

Điều này gây khó khăn lớn cho công tác khắc phục biến đổi khí hậu và có thể dẫn đến hàng loạt thảm họa về sinh thái, môi trường.

Mới đây, giới chức Cuba cảnh báo nếu nước biển tiếp tục dâng lên với nhịp độ hiện nay thì vào năm 2050, nước này sẽ mất 2.700 km2 đất và khoảng 9.000 nhà ở.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.