Hầu tòa vì nhậu say giết người

18/04/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Sự việc không liên quan đến mình nhưng Nguyễn Hữu Nhựt xông vào can ngăn, gây hiềm khích rồi rủ người đánh trả thù, làm một nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 18.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Vương Chí Hùng (25 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Hữu Nhựt (23 tuổi, ngụ Q.10) và Trương Công Hiệp (24 tuổi, ngụ Q.10) mỗi bị cáo 2 năm tù về cùng tội “gây rối trật tự công cộng”.

Sau một chầu nhậu, tối 20.5.2012, Nguyễn Hoàng Trọng và Nguyễn Hữu Nhựt đến quán ốc ở ấp 4, xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) uống rượu tiếp thì nhìn thấy ông Nguyễn Văn Nê (cha ruột Trọng) đang ngồi trong quán.

Trọng đến gặp ông Nê hỏi thăm về con của Trọng (đang gửi ông Nê nuôi) thì lời qua tiếng lại, dẫn đến cãi nhau. Ông Nê dùng tay đánh Trọng. Nhựt nhìn thấy, chạy vào can ngăn, trách cứ ông Nê.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Đông (là chủ quán nhậu cũng là bạn của ông Nê) nghe Nhựt lớn tiếng với ông Nê nên lấy khúc cây đuổi đánh Nhựt.

Sau khi bỏ đi, Nhựt gọi điện thoại cho Vương Chí Hùng, Trương Công Hiệp (cũng đang ăn nhậu ở quán khác) đi đánh trả thù.

Quay lại quán, Nhựt chỉ ông Đông cho Hùng và Hiệp vào đánh. Có chút hơi men trong người, ba thanh niên hăng máu xông vào đánh đấm loạn xạ. Trong lúc xô xát, Hùng rút dao đâm ông Đông thiệt mạng.

Lê Nga

>> Một vụ giết người nghi cướp tài sản
>> Giết người vì… cống thoát nước
>> Vụ dùng súng và kiếm giết người dã man: Bắt giữ 15 người
>> Ghen tuông giết người lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.