Hàn Quốc mua trực thăng Apache đối phó Triều Tiên

18/04/2013 05:45 GMT+7

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc hôm 17.4 thông báo sẽ chi 1,6 tỉ USD để mua trực thăng chiến đấu Apache từ tập đoàn Boeing (Mỹ) nhằm đối phó với những lời đe dọa tấn công từ quốc gia láng giềng Triều Tiên.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ nhận 36 chiếc AH-64E Apache Guardian trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

Những chiếc trực thăng chiến đấu này sẽ được triển khai để tiêu diệt xe tăng hoặc xe thiết giáp của Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên bùng nổ, chính phủ Hàn Quốc cho hay.

Được biết, Seoul sở hữu một phi đội trực thăng chiến đấu Bell AH9-1 Cobra từ nhiều thập niên qua.

Nước này đã được chào hàng chiếc AH-1Z Viper của tập đoàn sản xuất trực thăng quân sự Bell (Mỹ) và T-129 của Turkish Aerospace Industries (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng cuối cùng đã chọn Apache.

Hoàng Uy

>> Triều Tiên cấm doanh nhân Hàn Quốc vào Kaesong
>> Hàn Quốc đề xuất xây dựng lòng tin với Triều Tiên
>> Triều Tiên bác bỏ đề nghị đối thoại của Hàn Quốc
>> Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại về khu Kaesong
>> Triều Tiên là thủ phạm tấn công mạng ở Hàn Quốc
>> Hàn Quốc cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân chống Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.