Yêu học sinh lớp 7, lãnh 11 năm tù

17/04/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em trong phiên xét xử sơ thẩm.

(TNO) Ngày 17.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 8.2012, Tuấn làm quen với em H. (sinh năm 2000) là học sinh lớp 7, qua mạng internet và nảy sinh quan hệ yêu đương nam nữ nên Tuấn nhiều lần rủ H. bỏ học đi chơi.

Trong tháng 11.2012, có hai lần Tuấn đến trường rủ H. trốn học, đi ăn sáng, uống cà phê và đi dạo... Sau đó Tuấn và đưa H. vào một nhà nghỉ tại Q.Ngũ Hành Sơn trong khi H. vẫn mặc đồng phục học sinh.

Tại đây, cả hai đã hai lần quan hệ tình dục. Khi cha của H. phát hiện sự việc đã tố cáo hành vi của Tuấn với Công an P.Thanh Khê Tây.

Hội đồng xét xử xác định vào thời điểm Tuấn giao cấu với H. thì H. chưa đủ 13 tuổi. Ngoài mức án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, Tuấn còn bị buộc bồi thường 12 triệu đồng cho H.

 Nguyễn Tú

>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
>> Hiếp dâm cháu chủ nhà, lãnh án 11 năm tù
>> Xem phim đồi trụy, hai bé gái hàng xóm
>> Hãm hại bạn của con, lãnh án 15 năm tù
>> Lãnh án tù vì giao cấu với trẻ em
>> Kiện chồng đòi bồi thường gần 1 tỉ đồng
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Dựng chuyện sẩy thai để tống tiền, 3 người cùng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.