Xét xử 11 bị cáo trong vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật

17/04/2013 03:05 GMT+7

Ngày 16.4, TAND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) mở phiên tòa xét xử vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật xảy ra tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu với 11 bị cáo bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Ngày 16.4, TAND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) mở phiên tòa xét xử vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật xảy ra tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu với 11 bị cáo bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Thọ (24 tuổi, ở xã Bình Châu) mức án cao nhất là 39 tháng tù giam và thấp nhất là Nguyễn Lên (31 tuổi, cũng ở xã Bình Châu) 9 tháng tù (án treo).

Theo cáo trạng, sáng 13.10.2012, trong khi các cơ quan chức năng và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) đang tiến hành khảo sát, thăm dò con tàu cổ đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển thì hàng trăm người dân địa phương túa ra biển cản trở, dùng đá tấn công lực lượng bảo vệ, lật xe đặc chủng của công an, làm 10 cảnh sát cơ động bị thương, 4 xe ô tô và 1 ca nô bị hư hỏng.

Hiển Cừ

>> Tạm giam 8 người gây náo loạn vùng biển vì cổ vật
>> Khởi tố vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật
>> Vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật: Tìm cách an dân
>> Náo loạn vùng biển vì cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.