Vua Hà Lan có thể bị cắt lương

17/04/2013 03:00 GMT+7

Chưa lên ngôi vua nhưng thái tử Hà Lan Willem-Alexander đang đối mặt nguy cơ bị giảm lương.

Các chính khách phe Cộng hòa ở Hà Lan tuyên bố sẽ vận động thông qua nghị quyết giảm thu nhập của người giữ ngai vàng Vương quốc Hà Lan.

Theo AP, Hội Ái hữu tân Cộng hòa, đảng luôn muốn loại bỏ nền quân chủ tại Hà Lan, đang chuẩn bị đơn kiến nghị. Đơn này yêu cầu bớt lương năm của tân vương, hiện ở mức 825.000 euro (22,46 tỉ đồng).

Theo thống kê, vua hay nữ hoàng Hà Lan hưởng lương cao hơn gấp đôi Tổng thống Mỹ, gấp 4 lần Tổng thống Đức và gấp 5 lần vua Tây Ban Nha.

Theo luật định, nếu đơn kiến nghị nhận đủ 40.000 chữ ký, quốc hội sẽ tiến hành thảo luận. Dự kiến, thái tử Willem-Alexander sẽ chính thức lên ngôi sau khi nữ hoàng Beatrix thoái vị vào cuối tháng 4.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.