Triều Tiên thúc giục người dân chuẩn bị cho “hành động quyết định”

17/04/2013 16:45 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã thúc giục người dân chuẩn bị cho "hành động quyết định" nhằm "báo thù" cho những sự xúc phạm của các nhóm chống Bình Nhưỡng ở Hàn Quốc.

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã thúc giục người dân chuẩn bị cho "hành động quyết định" nhằm "báo thù" cho những sự xúc phạm của các nhóm chống Bình Nhưỡng ở Hàn Quốc.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố trong một bài báo ở trang nhất vào hôm nay, 17.4, rằng các nhóm cánh hữu tại Hàn Quốc đã phạm tội báng bổ “sự tôn nghiêm tối cao” của đất nước và tạo ra tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

“Hành động tội phạm trực tiếp xúc phạm sự tôn nghiêm của đất nước chúng ta tại ngay giữa Seoul chỉ có thể được xem là lời tuyên chiến có chủ ý”, tờ Rodong Sinmun viết.

Triều Tiên thúc giục người dân chuẩn bị cho “hành động quyết định”
 Các binh sĩ Hàn Quôc tuần tra tại biên giới liên Triều - Ảnh: AFP

Theo Yonhap, tuyên bố là phản ứng của Bình Nhưỡng trước việc một nhóm công dân Hàn Quốc đốt cháy hình nộm của các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, cũng như lãnh đạo hiện thời Kim Jong-un vào hôm 15.4.

Ngày 15.4 là ngày quan trọng của Bình Nhưỡng bởi đó là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 101 của Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ Rodong Sinmun nói sự xúc phạm là một hành động nguy hiểm có thể khiến chiến tranh hạt nhân bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ tiến hành hành động quyết định chống lại các kẻ thù của đất nước.

Tờ báo cũng kêu gọi lực lượng Hồng vệ binh Công - Nông hãy sẵn sàng cho việc điều động và ngành công nghiệp vũ khí hãy sản xuất thêm nhiều đạn dược.

Bài xã luận cũng chỉ trích Mỹ, nói rằng những lời kêu gọi đối thoại gần đây chỉ là lời khoa trương rỗng tuếch nhằm đánh lạc hướng dư luận thế giới, và tuyên bố chính Washington đã phá vỡ các cam kết trước tiên.

“Việc củng cố sự răn đe hạt nhân hoặc nỗ lực sử dụng năng lượng nguyên tử vì sự phát triển công nghiệp của chúng ta không phá vỡ bất kỳ thỏa thuận nào”, tờ Rodong Sinmun viết.

Chính Washington đã phá vỡ tuyên bố chung vào năm 2005 bằng cách tiến hành các cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại bàng non với Hàn Quốc, cũng như dẫn đầu những nỗ lực thông qua lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân, theo tờ báo.

Sơn Duân

>> Triều Tiên cấm doanh nhân Hàn Quốc vào Kaesong
>> Triều Tiên chưa đủ năng lực trang bị tên lửa đầu đạn hạt nhân
>> Trực thăng quân sự của Mỹ rơi sát biên giới Triều Tiên
>> Ly kỳ vụ "đào tẩu" khỏi quê nhà của một gia đình Triều Tiên
>> Hàn Quốc đề xuất xây dựng lòng tin với Triều Tiên
>> Những đường hầm bí mật của Triều Tiên
>> BBC bị chỉ trích vì chương trình về Triều Tiên
>> Nhật muốn có quyền tấn công phủ đầu Triều Tiên
>> Mỹ sẵn sàng “bắt tay” Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.