Nhiều vụ ám sát trước bầu cử ở Iraq

17/04/2013 03:00 GMT+7

Ngay trước thềm cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Iraq, ứng viên Najm al-Harbi ở tỉnh Diyala đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào xe của ông.

Theo AFP hôm qua, vụ việc này đã nâng tổng số ứng cử viên bị sát hại trong các cuộc tấn công gần đây lên tới 14 người, khiến dư luận trở nên lo ngại về cuộc bầu cử này.

Vào ngày 13.4,  ứng viên Hatim Mohammed al-Dulaimi tranh cử vào hội đồng tỉnh Salaheddin đã bị bắn chết ngay gần nhà riêng ở Baiji, phía bắc thủ đô Baghdad. Bầu cử hội đồng địa phương lần này được tổ chức tại 12 trong tổng số 18 tỉnh của Iraq vào cuối tuần này, diễn ra giữa lúc bất ổn gia tăng và khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này.

Kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến tương quan quyền lực giữa Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và các đối thủ để chuẩn bị cho lần bầu cử quốc hội nước này sẽ diễn ra vào năm 2014.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.