Đâm chết người vì mâu thuẫn do ghen tuông

17/04/2013 14:18 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, tại Công viên 23.9, TAND TP.HCM xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Vũ Anh Tài (27 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 20 năm tù về tội giết người và Phan Thành Lực (26 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, tối 28.10.2011, Nguyễn Anh Tuấn rủ Phan Thành Lực, Trang Sỹ Cường (cả ba cùng làm chung Công ty cổ phần vận tải và du lịch Phương Trang - gọi tắt là Công ty Phương Trang) đến văn phòng công ty trên đường Phạm Ngũ Lão chơi.

Đến nơi, Cường đứng nói chuyện với Đỗ Chí Thành, lái xe Công ty Phương Trang; còn Tuấn và Lực đứng gần chỗ Nguyễn Vũ Anh Tài, nhân viên Công ty Phương Trang. Lúc này, Tuấn nói với Lực: “Tài dụ dỗ vợ tao”. Nghe vậy, Lực chạy đến đấm đá Tài khi người này đang chất hàng hóa lên xe khách. Bị đánh, Tài bỏ chạy.

Ghen tuông, đánh hội đồng tình địch
Các bị cáo ở phiên xử lưu động

Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn cầm một cây công cụ hỗ trợ bằng sắt đánh vào vai Tài. Tài rút dao xếp đâm Tuấn gục ngã, tử vong sau đó.

Ngay lập tức, Lực chạy đến định xông vào đánh Tài thì được một lái xe ôm lại can ngăn. Tài quay sang đâm Lực một nhát thấu bụng gây thương tích 16%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tài đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt 20 năm tù (Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị xử phạt Tài 15 - 16 năm tù).

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Ghen tuông giết người lãnh án chung thân
>> Ghen tuông, dùng dao đâm tình địch
>> Khởi tố người chồng ghen tuông giết vợ rồi tự tử
>> Ghen tuông, nhẫn tâm giết chết vợ
>> Giết thiếu úy CSGT vì ghen tuông, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.