Trung Quốc tiết lộ cơ cấu quân đội

16/04/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Trung Quốc lần đầu tiên tiết lộ cơ cấu quân đội nước này trong Sách trắng quốc phòng công bố vào hôm nay, 16.4.

(TNO) Trung Quốc lần đầu tiên tiết lộ cơ cấu quân đội nước này trong Sách trắng quốc phòng công bố vào hôm nay 16.4, theo Tân Hoa xã.

BBC dẫn thông tin từ Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc cho hay lục quân Trung Quốc có tổng cộng 850.000 binh sĩ trong khi hải quân và không quân lần lượt duy trì quân số là 235.000 người và 398.000 người.

Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố thông tin về cơ cấu quân đội.

Trung Quốc tiết lộ cơ cấu quân đội
Sơ đồ bố trí các tập đoàn quân Trung Quốc - Đồ họa: Sơn Duân

Theo đó, lục quân Trung Quốc có 18 tập đoàn quân đóng tại bảy quân khu: Bắc Kinh (Các tập đoàn quân số 27, 38 và 65), Nam Kinh (số 1, 12 và 31), Thành Đô (số 13 và 14), Quảng Châu (số 41 và 42), Thẩm Dương (số 16, 39 và 40), Lan Châu (số 21 và 47), Tế Nam (số 20, 26 và 54).

Không quân Trung Quốc có bộ chỉ huy không quân và một quân đoàn không quân tại mỗi quân khu, trong khi hải quân có ba hạm đội: Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

Sách trắng cũng mô tả về vai trò của Lực lượng Pháo binh số 2, vốn phụ trách các tên lửa hạt nhân và quy ước của Trung Quốc.

Lực lượng này được mô tả là đóng vai trò quan trọng với năng lực “răn đe chiến lược” của Trung Quốc, chịu trách nhiệm ngăn cản các quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Trung Quốc, tiến hành trả đũa hạt nhân và tấn công chính xác bằng tên lửa quy ước.

Sơn Duân

>> Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng đề cao chiến lược biển
>> Công bố Sách trắng "Úc trong thế kỷ châu Á
>> Trung Quốc công bố sách trắng về đảo tranh chấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.