Ấn Độ bắt một người Afghanistan hiếp dâm sinh viên

13/04/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 13.4 cho biết họ đã bắt giữ một người Afghanistan với cáo buộc hiếp dâm một cô gái bản địa 23 tuổi ở bang Andhra Pradesh, miền nam nước này, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Một quan chức cảnh sát cấp cao nói nghi can Afghanistan đang học kỹ thuật tại Đại học Osmania ở thành phố Hyderabad. Người này bị cáo buộc cưỡng hiếp bạn gái đến từ miền đông bắc Ấn Độ sau khi gọi cô ấy đến nơi ở của mình vào ngày 11.4.

“Người đàn ông Afghanistan đã cưỡng bức người phụ nữ sau khi cô này từ chối đề nghị cầu hôn của anh ta. Cả hai là bạn với nhau trong một thời gian sau khi gặp nhau qua một người bạn chung”, quan chức trên nói tiếp.

Kết quả kiểm tra y khoa ban đầu xác nhận cô gái, một nghiên cứu sinh, đã bị cưỡng hiếp và người đàn ông Afghanistan đã bị truy tố về hành động trên.

Hiếp dâm xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ. Vào tháng 12.2012, một nữ sinh viên 23 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở thủ đô New Delhi, trong một vụ việc gây chấn động quốc gia Nam Á.

Trùng Quang

>> Bé gái 10 tuổi bị giam giữ vì tố cáo hiếp dâm
>> Áo lót chống hiếp dâm
>> Hiếp dâm bạn nhậu
>> Rủ bạn học cũ nhậu rồi hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.