Sinh viên Chile biểu tình đòi "giáo dục miễn phí"

12/04/2013 11:04 GMT+7

(TNO) Hàng trăm ngàn sinh viên Chile ngày 11.4 đã xuống đường biểu tình, yêu cầu một nền giáo dục miễn phí đối với mọi người.

Ước tính có đến 150.000 sinh viên tham gia biểu tình tại thủ đô Santiago của Chile, trong khi các quan chức cho rằng chỉ có khoảng 80.000 người biểu tình, theo tin tức từ hãng tin AP.

Các sinh viên biểu tình cho rằng chính phủ Chile đã không đầu tư phát triển thỏa đáng hệ thống giáo dục, khiến các trường công thì nghèo nàn, đại học tư thục thì giá học phí “trên trời”, đội ngũ giáo viên thì kém chất lượng và các khoản vay sinh viên với lãi suất cao ngất ngưỡng không trả nổi.

Cảnh sát bắt giữ 109 người và ít nhất 6 cảnh sát viên bị thương trong những vụ đụng độ với người biểu tình.

AP dẫn nguồn truyền thông địa phương đánh giá đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại thủ đô Santiago trong suốt hai thập niên qua.

Các hoạt động sinh viên biểu tình đề nghị cải tổ nền giáo dục Chile kéo dài từ năm 1990. Trước năm 1990, Chile áp dụng chính sách "giáo dục là miễn phí" cho tất cả mọi người, theo AP.

Phúc Duy

>> Hơn hai triệu người ở thủ đô Chile không có nước sinh hoạt
>> Chile bác dự án nhà máy điện 4,5 tỉ USD do lo ngại ô nhiễm
>> Chile đau đầu với nạn giáo viên sàm sỡ học sinh
>> “Cuộc chiến cà chua” ở Chile
>> Ca sĩ Madonna "chọc giận" người hâm mộ Chile
>> Chile vất vả đối phó cháy rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.