Vận chuyển nội tạng thối qua đường hàng không

10/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) 12 giờ 30 phút ngày 10.4, tại tuyến đường 70 thuộc địa bàn Q.Hà Đông, Đội CSĐT tội phạm về quản lý trật tự Kinh tế và Chức vụ thuộc Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện chiếc taxi BKS 30L-8548 chở theo 5 thùng hàng (hơn 1 tạ) nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế taxi là Lê An Ninh (35 tuổi, quê quán xã Phú Minh, H.Sóc Sơn, Hà Nội) không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của lô hàng.

Qua khai thác, Ninh khai nhận chở thuê số hàng nội tạng động vật trên từ khu vực sân bay quốc tế Nội Bài về P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông) cho một người phụ nữ lạ mặt với giá 400.000 đồng.

Phát hiện vụ vận chuyển nội tạng bốc mùi bằng đường hàng không 1
Lực lượng chức năng thu giữ số hàng nội tạng - Ảnh: An Tuấn

Qua kiểm tra, toàn bộ 5 thùng xốp chứa nội tạng lợn, trâu, bò này đều đã bốc mùi hôi thối và được ngâm tẩm hóa chất.

Đặc biệt, trên mỗi nắp thùng xốp đều có dán tem nhãn của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cụ thể, trên tem ghi số hiệu chuyến bay là 738-76833121, còn nơi xuất phát được đề rõ SGN.

Phát hiện vụ vận chuyển nội tạng bốc mùi bằng đường hàng không 2

Phát hiện vụ vận chuyển nội tạng bốc mùi bằng đường hàng không 3
Tất cả số nội tạng đều đã bốc mùi hôi thối - Ảnh: An Tuấn

Theo các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về quản lý trật tự Kinh tế và Chức vụ thuộc Công an Q.Hà Đông, toàn bộ số nội tạng đang bốc mùi hôi thối này đều được vận chuyển về TP.Hà Nội bằng đường hàng không.

Hiện công an Q.Hà Đông đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hà An - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.