Ấn tượng cá nhìn xuyên thấu

10/04/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Công viên hải dương tại Nhật Bản vừa công bố cư dân mới, một loài cá độc nhất vô nhị trong thế giới động vật với cơ thể trong suốt.

Loài cá này không có vây, và máu thiếu hẳn hồng cầu, khiến toàn thân của nó trong suốt.

Satoshi Tada của Công viên Cuộc sống Đại dương Tokyo thừa nhận rất ít người biết về loài được gọi là cá băng, và nơi này may mắn có được một cặp cá trống mái, theo AFP.

Hiện các nhà nghiên cứu vẫn còn ngỡ ngàng trước tình trạng cơ thể quá đặc biệt của nó, dù họ cho rằng chúng có thể sống mà không cần hồng cầu vì sở hữu quả tim lớn bất thường và dùng huyết thanh để tuần hoàn ô xy suốt cơ thể.

Trong khi đa số các loài cá đều có đến 45% hemoglobin (huyết sắc tố chở ô xy) trong máu, loài cá băng chỉ có vỏn vẹn 1%.

Chúng vẫn tồn tại được một phần do hàm lượng ô xy gien cao trong các luồng nước lạnh, và do ô xy được hấp thụ, phân phối trực tiếp bằng huyết thanh.

Các nghiên cứu trước đó phát hiện cá băng phải tiêu tốn gấp đôi năng lượng mỗi giây do cấu tạo tuần hoàn mở.

Phi Yến

>> Đất trong suốt
>> Loài cá có cú táp vô địch
>> Phát hiện loài cá mới
>> Phát hiện loài cá voi hiếm có
>> Khám phá bí ẩn loài cá đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.