Al-Qaeda tham chiến tại Syria

10/04/2013 03:40 GMT+7

Al-Qaeda ngày 9.4 lần đầu tiên thừa nhận nhóm Mặt trận al-Nusra đang tham gia chính phủ Syria là một phần của tổ chức khủng bố này và chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Theo AFP, trong đoạn băng tung lên internet, thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda là Abu Bakr al-Baghdadi khẳng định Mặt trận al-Nusra gồm “các chiến binh Hồi giáo” và sẽ sớm hợp nhất với nhánh al-Qaeda tại Iraq để thành lập “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông”. Mặt trận al-Nusra khét tiếng với những vụ đánh bom liều chết ở Syria và bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi cuối năm ngoái.

Thông tin trên giúp củng cố tuyên bố của chính phủ Syria rằng nước này đang phải chiến đấu chống khủng bố. Lo ngại về sự có mặt của các phần tử cực đoan và khủng bố cũng là một trong những lý do khiến phương Tây còn ngần ngại trong việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria. 

Trùng Quang

>> Al-Qaeda xác nhận tham chiến tại Syria
>> Al Qaeda ở Bắc Phi có chỉ huy mới
>> Al-Qaeda ra tạp chí
>> Thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda ở Mali bị tiêu diệt
>> Al-Qaeda treo thưởng giết Đại sứ Mỹ ở Yemen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.