Ngày mai 9.4, tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 4

08/04/2013 17:01 GMT+7

(TNO) Ngày mai (9.4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng với 26.000 lượng vàng (gần 1 tấn vàng). Giá tham chiếu là 43,39 triệu đồng/lượng kể từ 8 giờ 30 phút sáng.

(TNO) Ngày mai (9.4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng với 26.000 lượng vàng (gần 1 tấn vàng). Giá tham chiếu là 43,39 triệu đồng/lượng kể từ 8 giờ 30 phút sáng.

Loại vàng miếng bán ra là vàng SJC (loại 1 lượng, hàm lượng 99,99%). Khác với phiên trước đó, trong phiên này, khối lượng vàng miếng tối thiểu mà mỗi thành viên tham gia được phép đặt thầu là 10 lô (tương đương 1.000 lượng) và tối đa 5.000 lượng, trong khi phiên trước đó tối đa chỉ 2.000 lượng.

Trước đó, tại phiên đấu thầu vàng đợt 3 thực hiện vào ngày 5.4 đã có 16/19 đơn vị tham gia đã trúng thầu với mức sàn là 43,22 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của NHNN nhằm kéo sát giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa thể thực hiện được cho đến thời điểm này. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,47 triệu đồng/lượng.

Theo kitco, giá vàng thế giới lúc 16 giờ 30 phút ngày 8.4, ở mức 1.580,1 USD/ouce, tăng 3,4 USD so với giá mở cửa đầu ngày.

Theo đó, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở mức 43,39 - 43,46 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 30.000 đồng/lượng so với lúc 9 giờ sáng nay.

Lê Trần

>> Đã bán ra 2 tấn vàng nhưng chênh lệch giá trong nước và thế giới vẫn cao
>> Ngày 5.4, tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 3
>> “Đấu thầu vàng không nhằm mục tiêu bình ổn giá”
>> Phiên đấu thầu vàng khó hiểu
>> Giá đấu thầu vàng cao hơn giá thị trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.