"Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa"

07/04/2013 02:23 GMT+7

Triển lãm Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa do Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phối hợp tổ chức từ ngày 7.4 đến 12.4 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, sau đó mang về trưng bày trong Tuần lễ Biển đảo tại Quảng Ngãi từ ngày 24.4 đến 4.5 cùng điểm nhấn là lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trong hai ngày 27-28.4 ở huyện đảo Lý Sơn.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh của 52 tác giả, giới thiệu những hình ảnh đẹp về phong cảnh, lịch sử, văn hóa, con người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa, như thắng cảnh núi Ấn, sông Trà, biển đảo Lý Sơn và các nghề truyền thống nổi tiếng của Quảng Ngãi (làm đường phèn, đường phổi, nấu don, trồng tỏi…), những đổi mới và phát triển của một vùng đất thiên tai bão lũ triền miên và từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề như Lý Sơn.

Trong một diễn biến khác, ngày 5.4 UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi hồ sơ khoa học đến Bộ VH-TT-DL xem xét, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội.

Dạ Ly - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.