Phát triển sản phẩm thổ cẩm

06/04/2013 09:59 GMT+7

Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền Quảng Nam” của Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Quảng Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh này, vừa mở lớp tập huấn cho các nghệ nhân dệt thổ cẩm tại hai làng Đhờ Rôồng, Bhờ Hôồng (H.Đông Giang) về phát triển bộ sản phẩm thổ cẩm mẫu mới (khăn choàng, dây nịt, khăn trải bàn...).

Dự kiến, sẽ được tổ chức vào ngày 12 đến 14.4. Lớp tập huấn cho giảng viên nguồn về quản lý lưu trú tại nhà dân (homestay) cũng sẽ được tổ chức vào ngày 8.4, kéo dài 1 tuần với 100 học viên gồm cán bộ phụ trách du lịch và phát triển sản phẩm của huyện, giáo viên các trường đào tạo nghề du lịch, cán bộ phụ trách phát triển sản phẩm của doanh nghiệp du lịch... Sau đó, họ sẽ tập huấn lại cho người dân.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.