Ghen với người yêu cũ, chém người loạn xạ

05/04/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Ghen tuông mù quáng, bị cáo rủ thêm bạn bè mang mã tấu đến chém "đối thủ" cho hả giận và chém cả những người đứng ra can ngăn.

(TNO) Ghen tuông mù quáng, bị cáo rủ thêm bạn bè mang mã tấu đến chém "đối thủ" cho hả giận và chém cả những người đứng ra can ngăn.

>> Khởi tố người chồng ghen tuông giết vợ rồi tự tử

Ngày 5.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị hại, đồng thời tuyên phạt Trương Văn Thơm (26 tuổi) và Đoàn Thanh Huy (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mỗi bị cáo 3 năm tù; Nguyễn Văn Siêng (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 2 năm tù và Trần Linh Dương (19 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo từ 2 - 3 năm 6 tháng tù.

Tháng 3.2012, Huỳnh Tấn Sơn vào làm công nhân tại một xưởng may ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) và yêu thương chị V.T.K.P.

Trước đây, chị P. từng là người yêu của anh T.T.N (cùng làm xưởng may) nên Sơn ghen tức và muốn chém anh N. cho hả giận. Ngày 21.5.2012, Sơn nghỉ làm ở xưởng may này.

Tối hôm sau, Sơn điện thoại cho Thơm nhờ kiếm mã tấu và kể chuyện tình cảm của mình với đề nghị “muốn chém tình địch”.

Tối 23.5.2012, Sơn và các bị cáo trên cầm mã tấu đến xưởng may tìm anh N. để gây chuyện. Lúc này, anh N. trốn trong xưởng may, còn anh V.V.T (công nhân) đứng ra can ngăn.

Đang tức giận, Sơn dùng mã tấu chém nhiều nhát vào mặt và tay anh T., các đối tượng còn lại cũng nhào vào chém anh T. Rồi nhào đến đấm đá anh N. và một số công nhân may. Nhưng anh N. may mắn được các công nhân giải vây, trốn thoát. Các bị hại may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.

Xử sơ thẩm, Huỳnh Tấn Sơn (SN 1987, quê Quảng Nam) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù nhưng không kháng cáo và không bị kháng nghị.

Lê Nga

>> Ghen tuông, dùng dao đâm tình địch
>> Án tử cho kẻ cuồng sát vì ghen
>> Ghen tuông, nhẫn tâm giết chết vợ
>> Y án kẻ giết người vì ghen
>> Ghen với khách, chủ quán nhậu giết vợ dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.