Nghiện hút và bệnh ung thư ruột kết

04/04/2013 14:39 GMT+7

(TNO) 3 năm sau khi giải phẫu cắt bỏ một phần ruột kết bị ung thư, những người nghiện hút tăng 23% nguy cơ tử vong và tái phát căn bệnh so với người không nghiện hút.

(TNO) 3 năm sau khi giải phẫu cắt bỏ một phần ruột kết bị ung thư, những người nghiện hút tăng 23% nguy cơ tử vong và tái phát căn bệnh so với người không nghiện hút, theo Reuters ngày 3.4.

Nhà khoa học Amanda Phipps thuộc Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson tại Seatle (Mỹ), người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu trên cung cấp thêm bằng chứng để người nghiện hút nên từ bỏ thói quen có hại này.

 Nghiện hút và bệnh ung thư ruột kết
Hút thuốc có hại cho sức khỏe - Ảnh: Shutterstock 

Nhóm nghiên cứu đã phân tích kết quả khảo sát 2.000 người từ năm 2004 đến 2005 sau khi đối tượng phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết bị ung thư và chưa điều trị gì thêm.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, những người nghiện hút có 23% nguy cơ tử vong hoặc tái phát bệnh ung thư trong vòng 3 năm sau giải phẫu, so với người không nghiện hút.

Kết quả còn rõ ràng hơn khi 140 người cho biết đã hút thuốc vào thời điểm phát hiện bị ung thư ruột kết thì có đến 47% nguy cơ tái phát căn bệnh hoặc tử vong, so với những người chưa từng hút thuốc.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Oncology.

Đức Trí

>> Chiết xuất tầm gửi giúp trị ung thư ruột kết
>> Ăn cá giúp giảm ung thư ruột kết
>> Nên phẫu thuật khi ung thư vú lan sang phổi
>> Sống lành mạnh ngừa ung thư
>> Xét nghiệm nước bọt phát hiện nguy cơ ung thư
>> Cá nhiều dầu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư
>> Đậu nành kéo dài tuổi thọ của phụ nữ ung thư phổi?
>> Người dân khu vực Fukushima Daiichi có nguy cơ bị ung thư cao
>> Phương pháp mới phát hiện sớm ung thư buồng trứng
>> Không phát hiện chất gây ung thư, làm teo não trong hạt hướng dương
>> Phát hiện ung thư dạ dày qua hơi thở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.