Thiêng liêng Lễ tế Đàn Xã Tắc

03/04/2013 02:00 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ tối 2.4 (tức 22.2 năm Quý Tỵ), tại Đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã "tái hiện" Lễ tế Đàn Xã Tắc.

(TNO) Lúc 20 giờ tối 2.4 (tức 22.2 năm Quý Tỵ), tại Đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức Lễ tế Đàn Xã Tắc năm 2013 để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước ấm no, thiên hạ thái bình.

Lễ tế Đàn Xã Tắc năm nay tiếp tục được thực hiện theo nghi thức “tái hiện” một phần lễ tế xưa. Buổi lễ đã được huy động sự tham gia của khoảng 300 diễn viên và nhạc công cùng với đạo cụ, phục trang, nghi trượng, cờ phướn tươm tất, trang nghiêm.

 

Đàn Xã Tắc được xây dựng vào năm Gia Long thứ 5, năm 1806. Đàn nằm phía Tây Hoàng thành Huế. Đây là nơi để tế thần Đất, thần Lúa; cầu mong quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Theo lệnh vua tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc đều phải đóng góp đất sạch để xây dựng đàn, bởi vậy Đàn Xã Tắc tượng trưng cho đất đai của Tổ quốc.

Lế tế Đàn Xã Tắc được xếp vào hàng đại tự, chỉ xếp sau lễ tế Đàn Nam Giao.

Do tái hiện lại lễ tế xưa nên lễ xuất cung của nhà vua cũng được tiết giảm; chỉ thực hiện nghi thức tế tại đàn với đầy đủ các nghi lễ quan trọng như Lễ quán tẩy (rửa tay tẩy trần), Lễ thượng hương (dâng hương), Lễ nghinh thần (rước thần đến tham dự), Lễ điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ truyền chúc (đọc chúc văn), Lễ hiến tước (dâng rượu), Lễ tứ phúc tộ (hưởng lộc), Lễ triệt soạn (hạ cỗ), Lễ tống thần (đưa tiễn thần) và Lễ tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).

Buổi lễ có sự tham gia của hàng ngàn người dân trong và ngoài nước.

Theo đơn vị tổ chức buổi lễ, việc tái hiện lễ tế Đàn Xã Tắc là nhằm xã hội hóa và đưa lễ này trở thành một lễ hội mang tính cộng đồng.

Được biết, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang tiến hành xây dựng hồ sơ, sớm hoàn tất các thủ tục để đề nghị UNESCO công nhận Lễ tế Đàn Xã Tắc là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc13
Đội múa Bát giật

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc12
Lễ hiến tước tại đàn Thượng

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc11
“Vua, quan” cùng vái lạy đất trời

 
Đội tiểu nhạc tham gia buổi lễ

 Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc9
Đông đảo người dân đến tham dự lễ

 Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc7
Lính lệ

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc6
Một người dân Huế thành tâm nguyện cầu trước hương án tại đàn Thượng

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc5
Người dân dâng lễ vật cúng tế và cầu nguyện

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc4
Khách nước ngoài cũng tham dự lễ

Thiêng liêng lễ tế Đàn Xã Tắc
Sau phần lễ tế do “nhà vua” chủ trì, hàng ngàn người dân đã tiến hành dâng hương cầu nguyện Đàn Xã Tắc

Bài, ảnh: Gia Tân

>> Lễ tế Bà Tơ khai hội "Sóng nước Tam Giang 2012
>> Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa
>> Lễ tế Giao lại có “vua giả”
>> Công bố ngày giờ lễ tế Xã Tắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.