Bắt cóc con gái, đòi vợ tiền chuộc

03/04/2013 03:15 GMT+7

Sáng 2.4, thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an TP.Vinh (Nghệ An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đang điều tra vụ Nguyễn Hữu Hòa (41 tuổi, ngụ tại P.Hồng Sơn) bắt cóc con gái để tống tiền vợ.

Thông tin ban đầu, vì thiếu tiền và nghiện ma túy nặng nên ngày 28.3 Hòa đến Trường mầm non Hồng Sơn bắt con gái ruột là Nguyễn Hữu Thảo (4 tuổi) đưa đi, sau đó điện thoại cho vợ là chị Võ Thị Hải Yến (mẹ ruột cháu Thảo) yêu cầu đưa 50 triệu đồng tiền chuộc.

Khoảng 15 giờ ngày 29.3, lúc Hòa đang nhận 10 triệu đồng của chị Yến tại một quán cà phê trên địa bàn P.Trường Thi thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Nguyên Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.