Lở đất, nổ mỏ than nghiêm trọng ở Tây Tạng, Cát Lâm

31/03/2013 03:25 GMT+7

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Trung Quốc hôm qua thông báo chỉ mới tìm thấy một thi thể trong vụ lở đất tại một mỏ khai thác vàng nằm ở phía đông thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 29.3 và một phần đất dài 3 km đã chôn vùi đến 83 thợ mỏ. Tân Hoa xã dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho hay: “Cơ hội sống sót của các thợ mỏ mong manh do khối lượng đất lở quá lớn”. Lực lượng cứu hộ đang thực hiện một chiến dịch tìm kiếm trên quy mô lớn, có cả chó nghiệp vụ và radar. Tuy nhiên, nỗ lực này đang bị cản trở bởi thời tiết xấu, các đợt lở đất nhỏ tiếp tục diễn ra. Ngoài ra, theo một nhân viên cứu hộ, vết nứt xuất hiện dọc theo dãy núi gần đó, báo hiệu khả năng xảy ra trận lở đất lớn thứ hai.

 Hiện trường vụ sập mỏ vàng ở Tây Tạng ngày 29.3
Hiện trường vụ sập mỏ vàng ở Tây Tạng ngày 29.3 - Ảnh: China Daily

Cùng ngày, giới chức Trung Quốc xác nhận 28 người chết và 13 người bị thương trong vụ nổ mỏ than vào tối 29.3 tại tỉnh Cát Lâm. Vụ nổ xảy ra lúc 22 giờ 40 phút (giờ địa phương), khiến tổng cộng 41 thợ mỏ mắc kẹt. Trong số này, chỉ có 13 người thoát chết. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Văn Khoa

>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 6 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 18 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 28 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 14 người chết
>> Lại nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người chết
>> 37 người chết trong vụ nổ mỏ than Trung Quốc
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 19 người chết, 28 người mắc kẹt
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.