Vụ thảm sát 5 thợ rừng ở vùng biên: Lấy lời khai 2 đối tượng nghi vấn

30/03/2013 03:15 GMT+7

Chiều 29.3, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho hay sau 2 ngày tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ thủ ác, lực lượng chức năng (Bộ đội biên phòng, công an 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị) phát hiện 2 đối tượng nghi vấn tại khu vực biên giới Lào - Việt, và đang lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng này có một số đặc điểm nhận dạng tương tự các đối tượng trong lời khai của các nhân chứng. Trong khi đó, 2 người sống sót sau vụ thảm sát là Đỗ Văn Hiền (25 tuổi) và Hoàng Văn Hà (37 tuổi, cùng ngụ H.Quảng Trạch, Quảng Bình) cũng đã được đưa vào Cù Bai (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa) để phối hợp điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 27.3, gia đình đã đưa thi thể 5 thợ rừng về quê mai táng gồm: Đinh Xuân Thân, Trần Văn Trị (cùng ngụ xã Quảng Sơn); Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sáu và Trương Thanh Hiền (cùng ngụ xã Quảng Minh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình). Đây là 5 nạn nhân của một vụ thảm sát, thi thể được tìm thấy tại bản Tà Păng (Lào), cách đường biên Việt Nam 700 m.

Nguyễn Phúc

>> Truy tìm hung thủ giết 5 người tìm trầm
>> 5 người đi tìm trầm bị bắn chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.