Phạt tù kẻ trấn lột gái bán dâm

31/03/2013 03:15 GMT+7

TAND Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Dương Đức Nghĩa (23 tuổi, ngụ ở H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội, ảnh) 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Phạt tù kẻ trấn lột gái bán dâm

Theo cáo trạng, Nghĩa vốn là cán bộ công an nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên làm đơn xuất ngũ trước thời hạn. Thời điểm ra quân, Nghĩa xin được giữ lại số quân trang được cấp phát gồm bộ áo quần cảnh sát, ve hàm với lý do để làm kỷ niệm.

Vào ngày 23.10.2012, Nghĩa quan hệ với 2 cô gái bán dâm tại một nhà nghỉ ở Hà Nội và sau đó còng tay, hù dọa buộc họ phải đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phải ở tù. Hai cô gái này phải gọi điện nhờ người thân mang tiền đến quán cà phê đưa cho Nghĩa. Tuy nhiên tại đây, khi Nghĩa mở túi xách lấy bộ quân phục cảnh sát mặc trùm lên bộ áo quần dân sự thì người nhà của 2 cô gái nghi ngờ tư cách “công an” của y và đã nhờ Công an Q.Cầu Giấy can thiệp.

Tại phiên tòa, Nghĩa cúi đầu thành khẩn khai nhận, do vay nợ nhiều tiền, bế tắc nên nghĩ ra cách trấn lột để trả nợ.

Tin, ảnh: Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.