Máy bay Iran “bị bắn rơi ở Syria”

29/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 28.3, các tay súng nổi dậy Syria tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Iran chở vũ khí cho quân chính phủ.

Báo The Times of Israel dẫn nguồn tin từ phe đối lập cho biết chiếc máy bay trúng đạn và bốc cháy khi đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus.

Chính quyền Iran và Syria chưa có phản ứng về thông tin này. Iran lâu nay bị tình nghi cung cấp vũ khí cho Syria, đa phần bằng các chuyến bay hoặc đoàn xe đi qua Iraq. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 24.3 đã kêu gọi Iraq ngừng cho phép Iran sử dụng không phận nước này để vận chuyển vũ khí sang Syria.

Trong khi đó, phe đối lập Syria đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Mỹ từ chối đề nghị triển khai tên lửa Patriot bảo vệ các khu vực do phe này chiếm giữ. Họ tuyên bố quyết định của Mỹ sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad “muốn làm gì thì làm”. Cũng trong ngày 28.3, Hãng thông tấn SANA đưa tin ít nhất 15 sinh viên thiệt mạng do trúng pháo của quân nổi dậy tại thủ đô Damascus.

Trùng Quang

>> Ông al-Assad muốn BRICS giúp chấm dứt xung đột ở Syria
>> Tình báo Mỹ hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập Syria
>> Chỉ huy phe nổi dậy ở Syria trúng bom xe
>> Rộ tin đồn Tổng thống Syria bị vệ sĩ Iran bắn
>> Tên lửa Israel tấn công Syria
>> CIA "cung cấp thông tin tình báo" cho phe nổi dậy Syria?
>> Tổng thống Syria thề "trừ khử phần tử Hồi giáo cực đoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.