Giả danh công an lừa “chạy” án, lãnh án

30/03/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 29.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Ơi (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 11 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và môi giới hối lộ, Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hà Xuân Phượng (35 tuổi, ngụ Q.1) 8 năm tù về tội đưa hối lộ.

Ơi nguyên là dân quân tự vệ của Q.Bình Thạnh, nhưng tự làm giả một thẻ ngành công an. Tương tự, Kiên chỉ là một nhân viên giao nhận, nhưng “tự phong”  thiếu tá quân báo. Tháng 7.2008, Hà Xuân Phượng có em là Hà Phú Thành bị triệu tập về hành vi buôn lậu ô tô nên gặp Ơi nhờ vả. Ơi toa rập với Kiên thỏa thuận lo cho Thành với chi phí là 30.000 USD. Nửa năm sau, không “lo” được, Ơi và Kiên mới trả lại cho Phượng 12.000 USD và 4 triệu đồng. Sau đó, biết tin Ơi bị bắt, Phượng làm đơn tố cáo. Phượng cũng bị xử lý hình sự vì tội đưa hối lộ.

Lê Quang

>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.