Đài Loan sắp nhận máy bay chống tàu ngầm từ Mỹ

28/03/2013 12:44 GMT+7

(TNO) Đài Loan sẽ nhận được 12 máy bay tuần tra loại chống tàu ngầm do Mỹ sản xuất vào giữa năm 2015 để tăng cường sức mạnh lực lượng phòng vệ biển, AFP đưa tin ngày 28.3.

(TNO) Đài Loan sẽ nhận được 12 máy bay tuần tra loại chống tàu ngầm do Mỹ sản xuất vào giữa năm 2015 để tăng cường sức mạnh lực lượng phòng vệ biển, AFP đưa tin ngày 28.3.

Đài Loan sắp nhận máy bay chống tàu ngầm từ Mỹ
Máy bay tuần tra P-3C Orion của Mỹ được mệnh danh là "khắc tinh" của tàu ngầm - Ảnh: AFP

Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ biển Đài Loan, Phó đô đốc Hsu Pei-shan, đã công bố thời gian Mỹ giao số máy bay nói trên khi được một nhà làm luật hỏi liệu có khả năng Mỹ trì hoãn giao hàng hay không.

Vào năm 2007, Washington đã đồng y bán cho Đài Loan số máy bay này, vốn là máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-3C Orion loại đã được tân trang lại.

P-3C Orion, có giá khoảng dưới 2 tỉ USD/chiếc, được cho là sẽ giúp Đài Loan gia tăng khả năng chống tàu ngầm lên gấp 10 lần.

Đài Loan sẽ dùng mẫu máy bay này để thay thế máy bay chống tàu ngầm S-2T hiện có vốn đã trở nên lỗi thời.

Hoàng Uy

>> Động đất, lốc xoáy ở Đài Loan, Philippines
>> Nhật, Đài Loan lo ngại thương vụ vũ khí Nga - Trung
>> Đài Loan sẽ chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc
>> Tham vọng tàu ngầm nội địa của Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.