Mỹ cảnh báo tình hình Myanmar

27/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 26.3, Mỹ cảnh báo công dân nước này nên thận trọng khi đi du lịch đến một số vùng của Myanmar giữa lúc bất ổn đang lan gần đến thành phố Yangon.

Theo AFP, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân tránh đến khu vực Mandalay cũng như chợ Mingalar/tòa nhà Yuzana ở Yangon. Những vụ đụng độ mới đã bùng phát vào cuối ngày 25.3 tại các ngôi làng thuộc vùng Bago, phía bắc Yangon.

“Cảnh sát và binh lính đã phải kiểm soát bạo động gần như suốt đêm”, AFP dẫn lời một cảnh sát giấu tên tại Bago cho hay. Đến hôm qua, số người chết trong đợt xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo từ giữa tuần trước đã tăng lên con số 40, sau khi có thêm 8 thi thể mới được phát hiện, theo tờ New Light of Myanmar.

Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính đến tái lập an ninh tại thị trấn miền trung Meiktila, nơi bắt nguồn bất ổn.

Lệnh giới nghiêm cũng đã được ban bố vào tối 26.3 đến rạng sáng hôm sau tại 3 thị trấn ở Bago.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.