Cán bộ chống buôn lậu bị ném bom xăng

27/03/2013 03:10 GMT+7

Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, cho biết khoảng 4 giờ sáng 24.3, ông mở cửa nhà riêng ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên thì phát hiện cửa sắt bị khóa từ bên ngoài nên gọi điện nhờ người quen giúp báo cơ quan chức năng.

Khi công an thị trấn phối hợp với Công an H.Tịnh Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu đến hiện trường thì phát hiện 2 bọc xăng (mỗi bọc chứa 1 lít xăng) đã chảy gần hết, trong đó một bọc xăng bị ném lên trước hiên lầu, một bọc gần cửa sắt. “Vợ chồng tôi ở đây đã mấy chục năm, chưa hiềm khích hay thù oán với ai đến mức bị dùng xăng đe dọa, khủng bố. Tôi đã báo với công an và đơn vị là nghi do nhóm buôn lậu gây ra, bởi trước đó, vào tối 20.3, tôi đã chỉ đạo bắt 2 người vận chuyển 4 tấn đường cát lậu tại cống Cây Dương thuộc khóm Xuân Hòa. Hai người này khai số đường do bà Vương Bích Thuận thuê họ vận chuyển”, thượng tá Thanh nói.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên đang phối hợp công an huyện điều tra vụ việc.

Thanh Dũng

>> Bắt nghi can ném “bom xăng” vào nhà dân
>> Tạp chí trẻ em bị khởi tố vì hướng dẫn tạo bom xăng
>> Khởi tố 2 người ném “bom xăng”
>> Lãnh án vì ném “bom xăng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.