Kiểm điểm trưởng công an phường vì phát ngôn không chuẩn

26/03/2013 01:53 GMT+7

Liên quan tới vụ trật tự P.Thịnh Quang (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) lao xuống đường giữ xe người vi phạm, chiều 25.3, đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng công an Q.Đống Đa, cho biết sau khi nhận được báo cáo giải trình về vụ việc, lãnh đạo Công an Q.Đống Đa đã yêu cầu trung tá Nguyễn Duy Hưng phải làm kiểm điểm do có phát ngôn không thật chuẩn xác với báo chí.

Theo đó, trung tá Hưng đã hiểu nhầm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an Q.Đống Đa, từ việc giao chỉ tiêu số vụ việc thành giao chỉ tiêu một tháng phải xử phạt 50 triệu đồng. Tháng 2 vừa qua, tiến hành kiểm tra, P.Thịnh Quang phát hiện trên địa bàn tồn tại 120 điểm vi phạm, đây là những trường hợp đã được nhắc nhở, chỉnh đốn nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Từ báo cáo P.Thịnh Quang gửi lên, lãnh đạo Công an Q.Đống Đa có chỉ đạo trong tháng 3, đơn vị này phải xử lý hoàn thành tối thiểu 75% số vụ trong 120 điểm vi phạm. “Lãnh đạo quận chỉ yêu cầu trung tá Hưng tiến hành kiểm điểm về việc phát ngôn chưa thật chuẩn”, đại tá Đại cho hay.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.