Phát hiện súng thần công tại cơ sở phế liệu?

25/03/2013 17:33 GMT+7

(TNO) Ngày 25.3, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành lập biên bản, tạm giữ hai hiện vật bằng kim loại, dạng ống bịt kín một đầu nghi là loại súng thần công , tại cơ sở phế liệu của gia đình ông Phạm Đăng Hòa, P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Mỗi hiện vật có chiều dài 2,15 m, đường kính đáy 0,37 m, đường kính nòng phủ bì 0,25 m, đường kính lòng nòng 0,13 m, độ dài tai súng 0,58 m (ảnh).

 

Theo bà Lê Thị Tuyết Ánh, Giám đốc Bảo tàng Ninh Thuận, nhìn bằng mắt thường thì có thể xác định đây là một loại súng thần công. Và sau khi giám định, gỡ các lớp rỉ sét trên thân hiện vật mới xác định giai đoạn lịch sử của hiện vật.

Được biết, hai hiện vật này được một ngư dân vớt được ở khu vực biển Đông Hải và đem bán cho cơ sở phế liệu trên với giá 15 triệu đồng.

Hai hiện vật trên đã được đưa về Bảo tàng Ninh Thuận để bảo quản và giám định.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Súng thần công hơn 200 tuổi ở Thị Nại
>> Súng thần công dưới sông Lam
>> Phát hiện súng thần công thời Nguyễn ở Yên Bái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.