New Zealand cấm du học sinh bán dâm

25/03/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Du học sinh đang học tập ở New Zealand, nơi hợp pháp hóa mại dâm, bị cấm bán thân, theo quy định của Cơ quan di trú nước này.

Trang web của Cơ quan di trú New Zealand ngày 25.3 thông báo, du học sinh có quyền đi làm thêm như công dân New Zealand, nhưng có những công việc họ không được phép làm, theo tin tức từ AFP.

Du học sinh không được hành nghề mại dâm, không được điều hành hay đầu tư vào bất kỳ hình thức kinh doanh “thân xác” như nhà thổ, cũng theo trang web trên.

Giám đốc Cơ quan di trú New Zealand, ông Stephen Dunstan cho biết, luật pháp New Zealand không cấm du học sinh hành nghề mát xa.

New Zealand hợp pháp hóa mại dâm hồi năm 2003 và có khoảng 70.000 du học sinh đang học tập tại nước này, trong số đó có nhiều người đi làm thêm để trang trải học phí.

Tờ New Zealand Herald ngày 25.3 đưa tin, số lượng người Trung Quốc chiếm 1/3 trong số 1.700 người hành nghề mại dâm ở thành phố Auckland, nhưng trong số này chưa rõ bao nhiêu người có thị thực du học sinh.

Phúc Duy

>> Xét xử 3 công an cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm
>> Gái mại dâm Brazil học tiếng Anh để "làm ăn" mùa World Cup
>> Gái mại dâm phải mặc quần áo “kín đáo”
>> Mở quán cà phê chứa gái mại dâm
>> Cột biển báo giao thông hư hại vì màn... “múa cột”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.