Rơi từ tầng 4 khách sạn, một học sinh nguy kịch

23/03/2013 10:51 GMT+7

(TNO) Lúc 1 giờ 35 phút hôm nay 23.3, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Đình Khương (18 tuổi) trong tình trạng hôn mê, chảy máu tai và đa chấn thương.

Khương là học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đến Đà Lạt tham quan và lưu trú tại khách sạn L.V (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Đà Lạt). Khương bị rơi từ tầng 4 xuống sân.

Ông Võ Đức Hiếu, Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Phú Nhuận cho biết, hằng năm trường đều tổ chức cho học sinh khối lớp 12 tham quan du khảo tại Đà Lạt. Năm nay, trường tổ chức cho 800 học sinh lớp 12 tham quan từ ngày 21-23.3.

Học sinh té lầu được điều trị tại BV Lâm Đồng
Khương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

Đêm qua một nhóm bạn trai, trong đó có Khương vào phòng nữ trên tầng 4 đùa nghịch gây ồn ào. Chủ khách sạn mở cửa phòng để nhắc nhở, nhưng Khương tưởng các thầy cô kiểm tra phòng nên nhảy lên thành cửa sổ kéo màn cửa để núp. Chẳng may cửa sổ đang mở, lại không có song chắn nên Khương đã rơi xuống đất.

Bác sĩ Mai Trần Kiên Cường, Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, Khương bị đa chấn thương mặt, tay, chân... rất nặng. Hiện Khương vẫn đang hôn mê. Nếu sức khỏe Khương có dấu hiệu hồi phục sẽ cho chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị và để tiện việc gia đình chăm sóc.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Vụ bắt sới bạc, 2 người té lầu tử nạn: Khởi tố 5 bị can
>> Vụ công an bắt sới bạc, 2 người té lầu tử nạn: Tạm giữ 11 người
>> Công an bắt sới bạc, 2 người té lầu tử nạn
>> Nghi vấn té lầu tử vong
>> Té lầu, một bác sĩ trẻ tử vong
>> Một học sinh té lầu, nứt hộp sọ
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.