Mật vụ Mỹ suýt bắn Tổng thống Iran

23/03/2013 03:00 GMT+7

Một mật vụ Mỹ suýt bắn trúng Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khi ông tới New York tham dự cuộc họp của LHQ hồi tháng 9.2006.

Tờ The Telegraph dẫn nội dung cuốn sách Deep State: Inside the Government Secrecy Industry (tạm dịch: Hậu trường bí mật) cho hay viên mật vụ đang chỉnh súng trong khi đợi Tổng thống Mỹ George W.Bush thì súng cướp cò và viên đạn bay về hướng ông Ahmadinejad nhưng may mà không trúng ai.

Một quan chức kể lại: “Ai nấy đều chết điếng. Viên mật vụ rối rít xin lỗi. Tổng thống Ahmadinejad không nói gì và bước vào xe”. Khi đó, Mỹ lo ngại Iran có thể cáo buộc đây là âm mưu ám sát. Tuy nhiên, Tehran không làm lớn chuyện và khủng hoảng ngoại giao đã không xảy ra.

Cuốn sách nói trên của 2 chuyên gia về Nhà Trắng là Marc Ambinder và D.B Grady sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.