Gia đình Gaddafi “đã rời Algeria”

23/03/2013 22:25 GMT+7

(TNO) Báo The Tripoli Post của Libya ngày 23.3 đưa tin vợ góa của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, bà Safiya cùng ba con là Aisha, Mohammed và Hannibal, đã rời Algeria - nơi họ được cung cấp nơi ẩn náu an toàn.

Tờ báo dẫn lời Đại sứ Algeria tại Libya Abdel-Hamid Bouzaher cho biết, gia đình họ đã rời Algeria “cách đây một thời gian dài” mà không cho biết thêm chi tiết. Aisha và Hannibal bị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế truy nã theo yêu cầu của chính quyền Libya.

 (Theo chiều kim đồng hồ) Bốn thành viên của nhà Gaddafi: bà Safiya, con gái Aisha, con cả Mohammed, và Hannibal
(hàng trên, từ trái qua: bà Safiya, con gái Aisha)
(hàng dưới, từ trái qua: Hannibal và con cả Mohammed)  - Ảnh: Reuters

Đầu tuần này, anh họ của ông Gaddafi, Ahmed Gaddaf al-Dam đã bị bắt giữ tại Ai Cập.

Vợ góa của ông Gaddafi và ba người con đã xin trú ẩn tại Algeria vào năm 2011, không lâu sau khi phe chống đối chiếm thủ đô Tripoli và trong cuộc nổi dậy vốn chấm dứt 42 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi. Hành tung của họ hiện chưa được xác định.

Tờ báo dẫn các nguồn tin nặc danh cho biết kể từ tháng 11.2012, tin tức về việc gia đình ông Gaddafi rời khỏi Algeria đã xuất hiện rải rác trên các phương tiện truyền thông Ả Rập, nhưng đây là lần đầu tiên có sự xác nhận chính thức từ nhà chức trách Algeria về thông tin này.

Một con trai khác của ông Gaddafi, Saadi đã chạy sang Niger sau cuộc xung đột tại Libya và ở đó cho đến nay, trong khi Seif al-Islam bị bắt tại Libya và vẫn đang bị cầm giữ. Người này cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã để đưa ra xét xử tại The Hague về các cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại.

Trùng Quang

>> Hoãn phiên xử con trai ông Gaddafi
>> Nữ vệ sĩ của Gaddafi chết bí ẩn ở Ai Cập
>> Libya bắt giữ cựu phát ngôn viên của Gaddafi
>> Cảm hứng từ cái chết của ông Gaddafi?
>> Mỹ kêu gọi Libya điều tra cái chết của ông Gaddafi
>> Syria "bán đứng" ông Gaddafi cho Pháp?
>> Người từng bắt giữ ông Gaddafi bị sát hại
>> Niger bác tin cho phép con trai Gaddafi rời nước này
>> Nhà Gaddafi “rửa tiền ở Bỉ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.