Bão kèm lốc xoáy tấn công Bangladesh, 20 người chết

23/03/2013 12:26 GMT+7

(TNO) Một cơn bão kèm lốc xoáy đã quét qua 15 ngôi làng ở miền đông nam Bangladesh vào chiều 22.3, khiến 20 người chết và hơn 200 người khác bị thương, theo đài CNN.

Báo Prothom Alo của Bangladesh cho biết cơn bão kéo dài 15 phút đã phá hủy nhiều ngôi nhà, cửa hàng và làm trốc gốc nhiều cây cối ở huyện Brahmanbaria.

Tờ báo dẫn lời giới chức địa phương cho biết có một trẻ em trong số những người thiệt mạng. Cơn bão cũng đã làm gián đoạn dịch vụ xe lửa trong khu vực.

 Cây bị trốc gốc sau cơn bão ở Brahmanbaria
Cây bị trốc gốc sau cơn bão ở Brahmanbaria - Ảnh: Focus Bangla

Dân làng và lực lượng cứu hộ đã đưa những người bị thương đến các bệnh viện.

Ông Nur Mohammad Mazumder, lãnh đạo huyện Brahmanbaria, nói với CNN rằng ông tin số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng do lực lượng cứu hộ không thể đến được tất cả những khu vực bị ảnh hưởng. Brahmanbaria ở cách thủ đô Dhaka khoảng 160 km.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã ra lệnh thực hiện ngay các biện pháp cứu trợ và khắc phục hậu quả cơn bão.

Trùng Quang

>> Chìm phà chở 100 người ở Bangladesh
>> 80 người chết vì rét ở Bangladesh
>> 500 căn nhà bị thiêu rụi ở Bangladesh
>> Hai xe buýt tông nhau, 13 người chết ở Bangladesh
>> 18 thuyền viên tàu Saigon Queen sẽ cập cảng Bangladesh muộn hơn 1 ngày
>> Tàu chìm ngoài khơi Bangladesh, 100 người mất tích
>> Mưa lũ, lở đất tại Bangladesh
>> Mưa lớn, lở đất giết chết 89 người tại Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.