Mỹ - Nhật chống chiếm đảo

22/03/2013 03:15 GMT+7

AFP ngày 20.3 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này kiên quyết bảo vệ tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư , sau khi có tin Mỹ - Nhật sẽ thảo kế hoạch đối phó bất cứ hành động chiếm đảo nào.

Tờ Nikkei dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho hay các quan chức Mỹ - Nhật sẽ cùng hợp lực lên kế hoạch quân sự chung để đoạt lại Senkaku/Điếu Ngư trong trường hợp có bên nào xua quân chiếm đảo. Theo đó, Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki sẽ hội đàm với Đô đốc Samuel Locklear của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương vào tuần này để bàn thảo kế hoạch phối hợp. Tokyo và Washington chưa có bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, tờ United Daily đưa tin Đài Loan chuẩn bị bổ sung tàu tuần tra 2.000 tấn mang tên Tân Bắc để tuần tra tại Senkaku/Điếu Ngư. Ngoài ra, một đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do Chủ tịch Toyota Fujio Cho dẫn đầu đã đến Bắc Kinh vào hôm qua để giải quyết tình trạng hàng hóa Nhật bị tẩy chay.

H.G

>> Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thông qua đàm phán
>> Cháy tàu cá gần Senkaku/Điếu Ngư, 3 người chết
>> Nhật cân nhắc điều động F-15 đến gần Senkaku/Điếu Ngư hơn
>> Nhật tăng cường tàu tuần tra cho Senkaku/Điếu Ngư
>> Bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Máy bay Trung Quốc đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
>> Khó xảy ra chiến tranh ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.