Đối thoại Jakarta kêu gọi đẩy nhanh tiến trình COC

22/03/2013 03:50 GMT+7

Hội nghị Đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta (JIDD) lần thứ 4 diễn ra trong hai ngày 20-21.3 thu hút 1.300 quan chức quốc phòng, ngoại giao và học giả từ 38 quốc gia và tổ chức quốc tế. Với chủ đề Quốc phòng và Ngoại giao châu Á - Thái Bình Dương, JIDD 2013 bàn về những chuyển động an ninh, kinh tế và địa chính trị gần đây khiến khu vực ngày càng trở nên chiến lược, đồng thời ẩn chứa nguy cơ bộc phát xung đột.

Tại hội nghị lần này, Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono kêu gọi tạo dựng “lòng tin chiến lược” trong các cặp quan hệ Mỹ - Trung, Trung - Nhật, Ấn Độ - Pakistan. Ông Yudhoyono cũng đề nghị ASEAN và Trung Quốc đẩy nhanh việc hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Liên quan đến COC, báo Jakarta Post dẫn trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tuyên bố “ủng hộ” lập trường này. Tuy nhiên, việc giới chức tuyên bố “ủng hộ” như thế không mới trong khi nước này liên tục có nhiều động thái gây quan ngại trên biển Đông.

Ngoài ra, khi phát biểu khai mạc JIDD, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro nói rằng ông quan ngại việc tăng chi tiêu quốc phòng gần đây của một số quốc gia “có thể trở thành chạy đua vũ trang, tác động tiêu cực lên sự ổn định của khu vực”. Để tránh điều này, theo ông, cần một sự minh bạch và tạo dựng lòng tin giữa các bên. Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tái khẳng định tầm quan trọng và vạch rõ kế hoạch thực thi chiến lược tái cân bằng quân sự hướng về châu Á của Mỹ ở góc độ quốc phòng.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Căng thẳng Mỹ - Trung về gián điệp mạng
>> Báo chí Mỹ - Trung khẩu chiến vì vấn đề Triều Tiên
>> Mỹ - Trung họp bàn về tình hình Triều Tiên
>> Mỹ - Trung bất hòa về dự thảo quốc phòng
>> Mỹ - Trung đua tàu không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.