1.800 trẻ chết mỗi ngày do nguồn nước ô nhiễm

22/03/2013 14:07 GMT+7

(TNO) Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm 21.3 cảnh báo mỗi ngày trên toàn cầu có khoảng 2.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy, trong đó có tới 1.800 trường hợp liên quan trực tiếp đến nguồn nước ô nhiễm, thiếu vệ sinh.

(TNO) Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 21.3 cảnh báo mỗi ngày trên toàn cầu có khoảng 2.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy, trong đó có tới 1.800 trường hợp liên quan trực tiếp đến nguồn nước ô nhiễm, thiếu vệ sinh.

Cảnh báo trên được đưa ra khi cộng đồng quốc tế đang kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22.3), vốn được Liên Hiệp Quốc công bố từ năm 1993, theo Tân Hoa xã.

1.800 trẻ chết mỗi ngày liên quan đến nước không an toàn
Cải thiện nguồn nước sẽ giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy - Ảnh: Reuters

Ông Sanjay Wijesekera, người đứng đầu chương trình vệ sinh nước của UNICEF, nhận định. “Chúng ta hay chú trọng quá nhiều vào con số lớn, không thấy những thảm họa nhân loại vốn không được thống kê đầy đủ. Nếu 90 xe buýt trường học chở đám trẻ gặp tai nạn mỗi ngày và không ai sống sót, thế giới sẽ chú ý. Nhưng đây chính xác là thứ đang xảy ra hằng ngày do nguồn nước kém chất lượng, thiếu vệ sinh”.

Tuy nhiên, những trường hợp tử vong liên quan đến nguồn nước bẩn, thiếu vệ sinh đã giảm đáng kể trong thập niên qua, từ 1,2 triệu người trong năm 2000 xuống còn khoảng 760.000 người vào năm 2011.

Theo UNICEF, việc cải thiện nguồn nước sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ.

Văn Khoa

>> Chung tay bảo tồn nguồn nước
>> Pháp hỗ trợ Việt Nam quản lý nguồn nước sạch
>> Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông
>> Nguồn nước nhiễm mặn, đục bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.