Giả cán bộ để lừa đảo nhà chùa

21/03/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhóm người gọi điện thoại đến sư trụ trì các chùa, xưng là đại diện các ban ngành của tỉnh, tung tin Nhà nước có chính sách hỗ trợ một số chùa chiền từ 500 triệu đồng trở lên để làm từ thiện.

Nhóm người này đặt vấn đề, nếu các chùa tham gia chương trình phải tạm ứng, gửi trước qua tài khoản cho họ từ 30 - 50 triệu đồng, sau đó họ sẽ chuyển tiền từ thiện lại.

Ngày 20.3, ông Lê Minh Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết qua rà soát các đoàn thể, tổ chức trong tỉnh, không có đơn vị nào có chủ trương đó, đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cũng đã khuyến cáo đến Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cảnh giác; khi nhận được liên lạc có nội dung nêu trên thì thông báo với công an địa phương.

Thanh Dũng

>> Bắt kẻ giả cán bộ quân đội để lừa đảo
>> Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức để đánh giá cán bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.