Úc tăng viện trợ cho Myanmar

19/03/2013 03:45 GMT+7

Ngày 18.3, nhân chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Thein Sein , chính phủ Úc thông báo sẽ tăng cường viện trợ và nới lỏng hạn chế về hợp tác quốc phòng với nước này.

AFP dẫn lời Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố cung cấp thêm khoản viện trợ 20,7 triệu USD trong 2 năm nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách của Myanmar, giúp nước này “tăng cường thể chế dân chủ, thúc đẩy quyền con người, cải thiện quản lý kinh tế và thúc đẩy lập pháp”.

Bên cạnh đó, tuy lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar vẫn còn hiệu lực nhưng Úc sẽ nới lỏng hạn chế về hợp tác quốc phòng bao gồm cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Ngoài ra, Canberra sẽ bổ nhiệm tùy viên quân sự và tham tán thương mại ở Naypyidaw. Theo BBC, chuyến thăm của ông Thein Sein sẽ kết thúc vào ngày 20.3 và đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Myanmar đến Úc kể từ năm 1974.

Lê Loan

>> Ông Thein Sein sẵn sàng chấp nhận bà Suu Kyi làm tổng thống
>> Tổng thống Thein Sein gặp bà Suu Kyi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.